ĐỜI SỐNG

Hành trình xuất ngoại của Công Phượng: Cơ hội nào cho 'Messi Việt'?

Hoàng Sơn • 22-02-2023 • Lượt xem: 2012
Hành trình xuất ngoại của Công Phượng: Cơ hội nào cho 'Messi Việt'?

Sau những lần xuất ngoại không mấy thành công, Công Phượng đã tìm cho mình một thử thách mới tại Yokohama FC (Nhật Bản). Với kinh nghiệm ở 3 chuyến xuất ngoại trước đó sẽ là điểm tựa cho Messi Việt Nam có thể tạo nên sự bứt phá trên đất Nhật.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: Cúp Vàng FIFA World Cup nữ sẽ tới Việt Nam; Barca mất 2 cầu thủ quan trọng ở trận lượt về

Các lò đào tạo bóng đá trẻ nổi bật đều chứng minh được sức mạnh tại giải U.17 Quốc gia 2023

Sau mùa giải V.League 2022 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tìm kiếm cho mình một thử thách mới khi gia nhập Yokohama FC thi đấu tại J.League 1 với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. 

Tuy nhiên, khó khăn là điều không thể tránh khỏi ở chàng trai gốc Nghệ An khi ở vòng khai mạc J.League 2023 diễn ra trưa 18/2 giữa Yokohama FC gặp Nagoya Grampus, Công Phượng đã không được đăng ký trong danh sách thi đấu.

Sự cạnh tranh trên hàng công của Yokohama FC là rất khốc liệt, nếu muốn có được cơ hội ra sân thi đấu, cầu thủ sinh năm 1995 cần phải cố gắng rất nhiều. Dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng rơi vào trường hợp này khi ở những chuyến xuất ngoại trước, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã rơi vào tình trạng tương tự.


Yokohama FC (Nhật Bản) công bố tân binh Nguyễn Công Phượng

Hành trình xuất ngoại của Công Phượng

Vào cuối năm 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có lần đầu tiên được ra nước ngoài thi đấu khi gia nhập CLB Milto Hollyhock. Anh gia nhập đội bóng đang thi đấu ở J.League 2 với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ Hoàng Anh Gia Lai. Lúc này, giá chuyển nhượng của cầu thủ xứ Nghệ lên đến khoảng 100.000 USD. Ở chuyến xuất ngoại này, Công Phượng nhận được nhiều sự kỳ vọng khi người đàn anh Lê Công Vinh đã thi đấu rất thành công trong màu áo Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản). Dù vậy, anh thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị và chỉ có 5 lần ra sân nhưng không ghi được bàn thắng nào. Sau một mùa giải, Công Phượng trở về nước và tiếp tục thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai.


Nguyễn Công Phượng trong màu áo Milto Hollyhock (Nhật Bản)

Tháng 2/2019, Nguyễn Công Phượng tiếp tục có chuyến xuất ngoại thứ 2 khi gia nhập Incheon United (Hàn Quốc) với bản hợp đồng cho mượn một năm từ đội bóng phố Núi. Tuy nhiên tại đây, Messi Việt Nam đã sớm chấm dứt hợp đồng sau 4 tháng đầu quân cho đội bóng. Nguyên nhân được đưa ra là anh có khá ít cơ hội ra sân khi chỉ có 8 được thi đấu và chủ yếu đều đến từ băng ghế dự bị. Ngoài ra, anh cũng không ghi được bàn thắng nào cho đội bóng đang thi đấu tại K.League.


Nguyễn Công Phượng trong màu áo Incheon United (Hàn Quốc) 

Sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng đã chuyển hướng khi gia nha nhập một đội bóng ở châu Âu là CLB Sint-Truiden tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Tại đây, anh đã ký hợp đồng chính thức vào tháng 7/2019 với theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, ở chuyến xuất ngoại thứ 3 này của mình, Công Phượng tiếp tục không chứng minh được thực lực và chỉ có được 1 lần ra sân thi đấu và không ghi được bàn thắng nào. Không thành công ở chuyến xuất ngoại này, Công Phượng quyết định trở về nước thi đấu cho CLB TP.HCM vào đầu năm 2020.


Nguyễn Công Phượng trong mào áo CLB Sint-Truiden (Bỉ)

Cơ hội nào cho Công Phượng?

Ở tuổi 28, có lẽ Công Phượng đã có cho mình nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở đội bóng nước ngoài. Ngoài ra, khi gia nhập Yokohama FC, anh sẽ có lợi thế khi đã từng chinh chiến tại giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Thuận lợi là vậy, khó khăn cũng cũng sẽ không hề nhỏ đối với tiền đạo sinh năm 1995 Yokohama FC là đội bóng mới thăng hạng J.League ở mùa giải năm nay và hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trong việc trụ lại hạng đấu cao nhất Nhật Bản. Nên vậy, nhiều khả năng, tân binh J.League 1 sẽ tin dùng những cầu thủ đã chứng minh tại đội bóng như bộ ba ngoại binh Pinto (Brazill), Ryan (Brazill) hay Saulo Mineiro (Brazill). 

Ngoài ra, J.League 1 là giải đấu có tính cạnh tranh khắc nghiệt hơn rất nhiều so với J.League 2 mà Công Phượng thi đấu trước đó. Tại đây, có nhiều danh thủ của bóng đá thế thới đang thi đấu như cựu huyền thoại Barcelona - Andres Iniesta đang khoác áo Vissel Kobe, Zico (Kashima Antlers, mùa giải 1991-1994), Gary Lineker (Nagoya Grampus, mùa giải 1992-1994)...


Nguyễn Công Phượng tập luyện cùng các đồng đội mới của Yokohama FC

Nhưng cũng chưa thể nói trước được, Công Phượng sẽ không thành công tại J.League 1 khi một cầu thủ Đông Nam Á khác cũng đang thi đấu tại đây và rất thành công. Người đó không ai khác là ngôi sao của đội tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin thi đấu cho Kawasaki Frontale. Đội bóng này thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với Yokohama FC khi đội bóng Công Phượng đang khoác áo chỉ là tân binh của J.League 1. Trong khi đó, Kawasaki Frontale của Chanathip đã từng nhiều lần đăng quang tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ điều quan trọng nhất của Công Phượng hoàn thiện lối chơi và nỗ lực đến cùng để khẳng định tên tuổi của mình với HLV trưởng. Sự quyết tâm Công Phượng sẽ là điểm tựa có thể giúp anh trụ lại được ở J.League (nơi chưa cầu thủ Việt Nam thể hiện được).


Công Phượng nỗ lực tập luyện nhằm chờ đợi cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới

Sau cùng, mỗi cầu thủ đều sẽ học hỏi cho mình ở những bước đi mới. Nếu biết nắm bắt ở những cơ hội khoác áo những đội bóng lớn của châu lục, tin rằng, Công Phượng sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình.